Đào ao... thả thí!?

Thứ tư, 19/10/2016 09:01

(Cadn.com.vn) - Hơn 3 năm trước, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt việc cải tạo Bàu Tràm (tại thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) với diện tích 128.742m2 để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ngày 29-1-2015, TP lại có Quyết định số 574 cho phép Cty CP khai thác khoáng sản Thanh Hoài khai thác đất sét tại Bàu Tràm trong 6 tháng để cung cấp cho các nhà máy gạch. Đến  ngày 19-1-2016, TP lại có Quyết định 437 cho phép Cty này tiếp tục khai thác đất sét giai đoạn 2 trong 9 tháng. Tuy nhiên, theo người dân địa phương ngoài việc tận thu đất sét, đơn vị thi công cải tạo Bàu Tràm để nuôi trồng thủy sản theo kiểu đối phó bằng cách đắp bờ tạo thành hàng chục ao. Thế nhưng ao nuôi cá lại sâu hoắm, không có đáy xả thải và mới mấy cơn mưa đầu mùa mà cả khu vực cải tạo đã bị nước san bằng (ảnh). Người dân kiến nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần kiểm tra lại hiệu quả cũng như tính khả thi của việc cải tạo Bàu Tràm để nuôi trồng thủy sản, tránh trường hợp lợi dụng chủ trương "đào ao, nuôi cá" để tận thu đất sét rồi... thả thí những hậu họa  cho dân địa phương.

Khu vực cải tạo nuôi trồng thủy sản Bàu Tràm mênh mông nước nhưng rào chắn cảnh báo lại sơ sài.

A.D